Kết quả tìm kiếm cho "đón vốn đầu tư mới"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 9249
Việc tích hợp không làm giảm chính sách, không thu hẹp phạm vi hỗ trợ mà tạo điều kiện tập trung, ưu tiên hơn cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực hiện là lõi nghèo của cả nước.
Chiều 5/12, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực miền Nam về cung cấp điện và thực hiện đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh An Giang.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 30/11/2025 là 553.250,4 tỷ đồng, đạt 60,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; tăng hơn 2,4% so với cùng kỳ tháng 11/2024.
Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
Mới đây, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026–2030.
Tem chống giả hiện đại với hệ sinh thái bảo mật đa tầng mở ra một chuẩn mực mới trong việc bảo vệ thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và quản lý phân phối. Với sự kết hợp giữa công nghệ vật lý cao cấp và nền tảng xác thực 4.0, doanh nghiệp có thể kiểm soát chặt chẽ thị trường, tối ưu vận hành và xây dựng niềm tin bền vững với khách hàng.
Bộ Tài chính báo cáo tiến độ xử lý hơn 17.000 cơ sở nhà đất dư thừa, đảm bảo hiệu quả sử dụng tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Việt Nam bước vào năm 2026 với thị trường công nghiệp lớn, tiêu chuẩn cao, thu hút FDI mạnh mẽ và hạ tầng phát triển, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Sáng 4/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, để đánh giá kết quả thực hiện trong 11 tháng đầu năm và định hướng nhiệm vụ, giải pháp đến cuối năm 2025.
Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là căn bệnh tiến triển theo thời gian, gây khó thở và các biến chứng nghiêm trọng khác, đe dọa mạng sống người bệnh. Tuy nhiên, hiện nay, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đang bị xem nhẹ, thiếu nguồn lực và chưa được điều trị đúng mức.
Trước mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 như cam kết tại Hội nghị COP26 năm 2021, thị trường tín chỉ carbon là công cụ chính sách then chốt, giúp thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính theo cơ chế thị trường.